Công ty CP Quang Giang: Ghi dấu trong cộng đồng bằng những việc làm ý nghĩa

2020-10-12 16:43:47 0 Bình luận
Trong những năm qua, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Quang Giang (xã Nghi Long, Nghi Lôc, Nghệ An) được người dân biết đến là một doanh nghiệp luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Đây là sự kết nối vô hình của Công ty đối với người dân bằng những việc làm ý nghĩa.

Được thành lập năm 2005, với ngành nghề chính là sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau gần 15 hoạt động, đến nay Công ty đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 100 lao động với thu nhập bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng/người. Góp phần cho ngân sách địa phương hàng năm lên tới gần 1 tỷ đồng.

Hiện, Công ty có hai địa điểm hoạt động chủ yếu là nhà máy sản xuất gạch Tuynel tại xóm 15 xã Nghi Hưng và Trung tâm thương mại VLXD tại xóm 3 xã Nghi Long. Những năm qua, với nhiều đổi mới trong công tác quản lý, đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị, bổ sung thêm những phương tiện hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa các sản phẩm ra thị trường, bảo đảm mọi nhu cầu phục vụ khách hàng.

Hệ thống cột cờ đường vào trung tâm xã Nghi Long

Ngoài ra, công ty còn thường xuyên chú trọng trong việc tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân có chuyên môn, tay nghề cao. Đến nay công ty Không chỉ dừng lại với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh giỏi mà song hành với đó điều mà nhiều người dân biết đến Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Quang Giang là một trong những doanh nghiệp luôn đi đầu trong việc làm từ thiện, tham gia các hoạt động bảo đảm công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Từ những thông tin mà phóng viên có được. Thì các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội mà Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Quang Giang tham gia chủ yếu dành cho những người dân thuộc các tại các xã Nghi Thuận, Nghi Hưng, Nghi Long và Nghi Quang.

Theo đó, hàng năm vào các dịp ngày lễ, ngày tết, các phong trào xây dựng địa phương, thì Công ty luôn tiên phong đi đầu tham gia đóng góp và đã nhận được nhiều tình cảm của người dân. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Quang Giang đã chi nhiều khoản tiền lên tới hàng trăm triệu đồng để ủng hộ cho các địa phương. Từ việc xây dựng toàn bộ hệ thống cột cờ hai bên đường nối liền từ các tuyến đường chính vào trung tâm các xã Nghi Thuận, Nghi Hưng, Nghi Long, Nghi Quang; mỗi xã có trên 100 cột cờ với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Đến việc hỗ trợ vật liệu xây dựng một số tuyến mương thoát nước trong thôn xóm; vật liệu xây dựng cổng trường học; làm mới hoàn toàn tuyến đường dân sinh do hư hỏng xuống cấp tại xã Nghi Long có chiều dài 150m với số tiền trên 100 triệu đồng. Tích cực tham gia các chương trình tết vì người nghèo, tết trung thu, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, các trẻ em bị tàn tật...

Ngôi nhà tình nghĩa được Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Quang Giang xây tặng gia đình chính sách tại xã Nghi Hưng

Và gần đây nhất, trong thời điểm đại dịch Covid - 19 đang diễn ra phức tạp, đã gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên đại diện Công ty đã đến khu cách ly tập trung của huyện Nghi Lộc ủng hộ 20 triệu đồng tiền mặt để góp phần cùng địa phương và cả nước đẩy lùi đại dịch Covid - 19.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghi Hưng cho biết “nói đến Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Quang Giang hầu như mọi người dân ở đây ai cũng biết đến và ghi nhận về sự quan tâm đến hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Năm 2015 Công ty đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia bà Nguyễn Thị Bình, trú tại xóm 11 cũ (xóm 4 mới) là mẹ của Liệt sỹ Hoàng Văn Nam, hy sinh tại biên giới Nghệ An, với giá trị 60 triệu đồng. Tiếp đó, vào năm 2017 Công ty tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Lan trú tại xóm 14 cũ (xóm 5 mới), là gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 40 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương đã nhận được sự ủng hộ của Công ty từ việc xây dựng được 120 cột cờ dọc theo tuyến đường trung tâm xã ra tới đường N5. Hàng chục triệu đồng để tổ chức chương trình tết vì người nghèo, tết trung thu cho các cháu; ủng hộ vật liệu xây dựng mương thoát nước cho xóm...”

Gặp bà Nguyễn Thị Lan, trú tại xóm 14 cũ (xóm 5 mới), xã Nghi Hưng tâm sự “Gia đình chúng tôi rất cảm động và biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Quang Giang đã hỗ trợ một số tiền lớn để xây nhà kiên cố cho gia đình tôi có chỗ chui ra, chui vào. Tôi còn được biết, không những gia đình tôi, mà còn có nhiều người, nhiều hoàn cảnh như gia đình tôi ở các địa phương khác cũng nhận được sự ủng hộ về mặt tinh thần, vật chất từ phía Công ty...tôi thật sự rất lấy cảm kích”.

Đại diện Công ty cùng lãnh đạo xã Nghi Thuận thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quang - Giám đốc Công ty khiêm tốn cho biết: “đã gần 15 năm Công ty đi vào hoạt động, hầu như năm nào Công ty cũng tham gia vào công tác từ thiện, an sinh xã hội. Hiện nay, mặc dù trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 mang lại, kéo theo nhiều hệ lụy trong việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng Công ty luôn chủ động tìm kiếm đối tác khách hàng, liên kết đầu tư để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu nhập ổn định đời sống cho công nhân, người lao động. Tiếp tục chú trọng đến các  hoạt động an sinh, xã hội giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đóng góp xây dựng phát triển quê hương và ngân sách địa phương...ông Quang chia sẽ thêm”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...